Kết quả tìm kiếm cho "tự ý can thiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1681
Ngày 3/6, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một người đàn ông 61 tuổi (ngụ Long An) trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nhiễm trùng nặng sau khi tự ý tiêm thuốc trị đau lưng không rõ nguồn gốc. Sự việc một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng và không có sự giám sát y tế.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn chọn giới tính thai nhi, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới 15-49 tuổi vào năm 2039. Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức phạt hành chính với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi từ 30 triệu lên tối đa 100 triệu đồng.
Trái tim của bệnh nhân đã được loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng một thiết bị tim nhân tạo đặc biệt, cấu tạo từ titan kết hợp với mô sinh học lấy từ động vật và hệ thống cảm biến công nghệ cao.
Khám tiền hôn nhân hay còn gọi là khám sức khỏe trước khi kết hôn, mang nhiều ý nghĩa quan trọng với các cặp đôi đang có ý định kết hôn. Cả hai sẽ được thăm khám sức khỏe tổng quát, sau đó thực hiện các xét nghiệm quan trọng, nhằm đánh giá sức khỏe bản thân và phát hiện những bất thường tiềm ẩn. Từ đó, can thiệp kịp thời để cải thiện sức khỏe và hỗ trợ xây dựng một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.
Tỷ giá USD hôm nay (1-6): Rạng sáng 1-6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ nguyên ở mức 24.978 đồng.
Sáng 30/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Võ Minh Nâng đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang học tập tại Cơ sở hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang (xã Long Điền B) nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Chiều 28/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới.
Sốc là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết, biểu hiện qua tình trạng chảy máu ồ ạt, tăng tính thấm của thành mạch máu, dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn nội mạch và cô đặc máu.
50 năm qua, với những định hướng chiến lược, giải pháp khả thi, tập thể lãnh đạo Sở Y tế An Giang đã dẫn dắt toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế về thành tựu phát triển của ngành.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số quốc gia và xuất hiện rải rác tại 27 tỉnh, thành phố trong nước, ngành Y tế Bình Dương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, những vấn đề nhức nhối như bạo lực học đường, việc sử dụng thuốc lá điện tử trong một bộ phận giới trẻ và các hành vi xâm hại trẻ em đang diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để bảo vệ thế hệ tương lai.
Ngành Y tế An Giang đã tích cực ứng dụng hiệu quả những thành tựu khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới một hệ thống y tế thông minh, hiện đại và công bằng.